Ngày 20/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ lên đường tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Diễn ra trong bối cảnh thế giới chuyển biến phức tạp, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển thực chất và bền vững.
Có mặt tại những điểm nóng trên thế giới, tham gia duy trì trật tự, an toàn xã hội, cứu trợ nhân đạo, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong hơn 1 thập kỷ qua, lực lượng vũ trang của Việt Nam không chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, mà đã có những đóng góp đáng ghi nhận vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, qua đó khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam trong giải quyết những vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang đối mặt.
Bà Kanni Wignaraja (Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc - UNDP) cho biết: "Có thể thấy rõ vai trò Việt Nam đã đảm nhiệm tại Hội đồng Bảo an, tại Đại hội đồng, Hội đồng Nhân quyền, hay việc Việt Nam cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình. Khát vọng về sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng mang lại những điều tốt đẹp cho thế giới chính là nền tảng cho những đóng góp và tầm nhìn lãnh đạo mà Việt Nam mang tới Liên hợp quốc".
Trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, xu hướng hành động đơn phương gia tăng, những cam kết được cụ thể hóa bằng hành động của Việt Nam như chống tội phạm mạng; thúc đẩy quyền con người; hay chống phổ biến vũ khí hạt nhân, đã và đang thúc đẩy các quốc gia cùng hành động, hướng tới những lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt (Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc) chia sẻ: "Thông điệp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ mang đến Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc là một thông điệp mang tính toàn diện và hết sức bao trùm, tập trung vào khía cạnh củng cố lòng tin, chung tay hành động của các quốc gia để làm sao quá trình chuyển dịch và chuyển đổi hiện nay tạo ra cơ hội nhiều hơn là thách thức".
Hướng tới các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tới, Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ vào những động lực phát triển mới từ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhân lực chất lượng cao... Những ưu tiên này cũng phù hợp với các chương trình nghị sự lớn của Liên hợp quốc, qua đó tạo thêm dư địa để Việt Nam tăng cường hợp tác, tham gia ngày càng chủ động và đóng góp thực chất hơn vào công việc chung của cộng đồng quốc tế.
Cũng trong chuyến công tác, các hoạt động song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy các trụ cột hợp tác truyền thống, hướng tới các trụ cột mới trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho hay: "Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Hoa Kỳ mở ra không gian, dư địa phát triển mới. Hai bên đang tích cực mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực mang tính chiến lược, định hình tương lai như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao".
Dự kiến tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ nhấn mạnh thông điệp về một cộng đồng quốc tế chung tay hành động, mở ra thêm cơ hội cho hòa bình, hợp tác và phát triển, hướng tới một trật tự quốc tế công bằng, nhân văn hơn. Đồng thời, chuyến công tác cũng góp phần triển khai nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất hơn.
Bình luận (0)