3 bé mầm non bị bỏng khi học kỹ năng đã qua cơn nguy kịch

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/08/2019 20:03 GMT+7

3 trẻ tại Hà Nam bị bỏng nặng do cô giáo đốt cồn khi dạy kỹ năng thoát hiểm.

VTV.vn - Đến thời điểm này, 3 cháu bé tại Hà Nam bị bỏng nặng do cô giáo đốt cồn khi dạy trẻ kỹ năng kêu cứu, thoát hiểm đã qua cơn nguy kịch.

Tuy nhiên, vì bị bỏng mức độ rất nặng nên các bé sẽ còn phải trải qua những tháng ngày cam go, kéo dài trong bệnh viện.

Bốn ngày sau tai nạn, các bé đã tỉnh táo hơn, không còn phải thở oxy. Tuy nhiên, một bé gái 4 tuổi bị bỏng nặng nhất đang phải thở oxy ngắt quãng do sốt cao. 

Với diện bỏng rộng, nên các bé đều bị sốt do vết thương bắt đầu viêm nhiễm. Những vị trí bỏng sâu còn mất nhiều thời gian hơn. May mắn, 3 bé không bị bỏng hô hấp.

Tạm đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có 3 trẻ bị bỏng Tạm đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có 3 trẻ bị bỏng

VTV.vn - Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam yêu cầu Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Tuổi thơ tạm dừng hoạt động. Đây là cơ sở nơi 3 trẻ mầm non bị bỏng trong giờ học kỹ năng sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước