Anh siết chặt lao động nhập cư tay nghề thấp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/02/2020 18:36 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngày 19/2, Chính phủ Anh đã công bố hệ thống nhập cư mới dựa trên thang điểm.

Theo đó, những người nước ngoài muốn vào Anh làm việc sẽ phải đạt ít nhất 70 điểm. Hệ thống mới này sẽ phân chia điểm theo các kỹ năng, trình độ, mức lương hoặc ngành nghề cụ thể và chỉ cấp thị thực cho những người có đủ điểm. Ví dụ, một người nói tiếng Anh tốt, nhận được lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng sẽ được phê duyệt. Nếu đáp ứng đủ các tiêu chí này, họ sẽ nhận được 50 điểm. Thang điểm 10 hoặc 20 được dành cho những người làm việc trong các ngành nghề mà Anh đang hiếm lao động.

Hệ thống tính điểm này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 và được áp dụng như nhau cho các công dân EU và ngoài EU. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh cho biết, nước này muốn khuyến khích lao động có tay nghề cao từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời chấm dứt sự phụ thuộc vào lao động tay nghề thấp từ châu Âu.


Anh lo ngại khoảng trống lao động nhập cư sau Brexit Anh lo ngại khoảng trống lao động nhập cư sau Brexit

VTV.vn - Những đóng góp của lao động nhập cư tại Anh theo thời gian đã khắc sâu và phủ rộng lên nền kinh tế với nhiều ảnh hưởng tích cực khó thay thế được.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước