Australia trục xuất một phụ nữ Việt Nam mang thịt lợn nhập cảnh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/10/2019 18:24 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Australia Bridget McKenzie.

VTV.vn - Mới đây, một phụ nữ Việt Nam vừa bị từ chối nhập cảnh và bị trục xuất khỏi Australia.

Nguyên nhân được xác định là do người này đã mang theo thịt lợn chưa nấu chín trong bối cảnh đang có những lo ngại về nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Australia Bridget McKenzie cho biết, lực lượng an ninh sân bay Sydney đã phát hiện người phụ nữ trên mang theo hơn 4,6kg thịt lợn chưa nấu chín cùng nhiều đồ đạc khác trong vali mà không khai báo. Người này đã bị trục xuất ra khỏi Australia bị cấm quay trở lại đây trong vòng 3 năm.

Bà McKenzie cũng nhấn mạnh Australia hiện đang theo dõi chặt chẽ tất cả du khách đến từ các quốc gia có dịch tả lợn châu Phi.

Thái Lan sẽ ứng dụng mã QR trong việc làm thủ tục nhập cảnh Thái Lan sẽ ứng dụng mã QR trong việc làm thủ tục nhập cảnh

VTV.vn - Chính phủ Thái Lan sẽ cân nhắc các biện pháp để kích thích ngành du lịch phát triển trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước