"Bản nhạc" giàu giai điệu của cô gái xương thủy tinh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/10/2019 19:22 GMT+7

VTV.vn - Tuổi thanh xuân đầy chông gai nhưng Lý luôn lạc quan, yêu đời. Thích đi bơi, tham gia hoạt động xã hội, học đàn vĩ cầm, cuộc sống của Lý như một bản nhạc giàu nhạc điệu.

Ngọ Thị Lý (22 tuổi) bị mắc căn bệnh xương thủy tinh hay còn gọi là "tạo xương bất toàn" "bệnh giòn xương" là một bệnh di truyền trội hoặc lặn trên nhiễm sắc thể thường. Nguyên nhân của bệnh là do đột biến gen tổng hợp collagen tuýp 1 dẫn đến thiếu hụt hoặc bất thường cấu trúc của phân tử collagen tuýp 1 gây nên giòn xương, giảm khối lượng xương và bất thường các mô liên kết. 

Đau buồn thay, đầu năm 2017, Lý phát hiện mình bị mắc thêm căn bệnh ung thư tuyến giáp. Hiện tại, Lý đang điều trị song song cả hai căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù số phận nghiệt ngã nhưng Lý vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Lý thích đi bơi, tham gia các hoạt động xã hội, học đàn vĩ cầm... Đối với Lý cuộc sống này vẫn luôn tươi đẹp.

Ba chị em bị bệnh xương thủy tinh trở thành ngôi sao mạng xã hội Ba chị em bị bệnh xương thủy tinh trở thành ngôi sao mạng xã hội

VTV.vn - Vượt lên số phận, ba cô gái ở TP Trùng Khánh, Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý khi mạnh dạn chia sẻ cuộc sống khó khăn qua mạng xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước