Bộ TT&TT kiên quyết xử lý sai phạm trên mạng xã hội

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/07/2019 18:42 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đang hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam.

Hơn 200 tài khoản giả mạo, hơn 2.000 đường link rao bán, quảng cáo dịch vụ bất hợp pháp trên Facebook đã bị gỡ bỏ. Hơn 7.000 video vi phạm trên YouTube cũng đã bị gỡ.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của ngành thông tin truyền thông diễn ra sáng nay (5/7) ở Hà Nội.

Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi công văn cảnh báo đến 100 đơn vị trong nước để cảnh báo nhãn hàng, thương hiệu của họ bị gắn trong các video có nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật, bịa đặt thông tin trên YouTube. Hiện vẫn còn hơn 55.000 video có nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam trên YouTube.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, doanh nghiệp dù trong hay ngoài nước đều phải tuân thủ luật pháp của nước sở tại. 

Thời gian tới các bộ, ngành liên quan phải cùng nhau hoàn chỉnh hệ thống pháp luật trên không gian mạng. Các công ty công nghệ Việt Nam cần tạo ra các công cụ giám sát không gian mạng Việt Nam.

38#phantram người dùng sẽ từ bỏ mạng xã hội để bảo vệ quyền riêng tư 38#phantram người dùng sẽ từ bỏ mạng xã hội để bảo vệ quyền riêng tư

VTV.vn - Những lo ngại xung quanh việc rò rỉ dữ liệu đã khiến người dùng lo lắng hơn trong cách thức sử dụng thông tin cá nhân khi online.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước