Cảnh báo việc lợi dụng uy tín cơ sở y tế để bán sản phẩm

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/10/2019 18:56 GMT+7

Một trang fanpage giả mạo.

VTV.vn - Gần đây, liên tục xảy ra hiện tượng các đơn vị y tế, bác sĩ bị lợi dụng uy tín, giả mạo hình ảnh trên mạng xã hội để quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, lừa đảo người dân.

Khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Bạch Mai đã khẳng định không hề lập trang fanpage nào. Vì vậy, các hoạt động có nêu trên trang này là hoàn toàn mạo danh nên khán giả cần hết sức cảnh giác vì không ít trường hợp đã bị trang giả mạo này quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, thậm chí còn mạo danh là nhân viên của bệnh viện để bán hàng.

Nhiều bác sĩ cũng rơi vào tình trạng tương tự. Một trang web đầy hình ảnh khiêu dâm, gợi dục đã dùng ảnh cùng tên, chức danh của một số bác sĩ để quảng cáo cho một loại thuốc. Mặc dù chưa biết đây có phải sản phẩm trôi nổi, trái phép hay không nhưng đây là việc việc làm có dấu hiệu lừa đảo, cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Facebook xóa nhiều tài khoản lan truyền thông tin giả mạo Facebook xóa nhiều tài khoản lan truyền thông tin giả mạo Bệnh viện TƯ Quân đội 108 cảnh báo quảng cáo giả mạo Bệnh viện TƯ Quân đội 108 cảnh báo quảng cáo giả mạo Liên tục phát hiện trường hợp giả mạo thông tin và hình ảnh của VTV Liên tục phát hiện trường hợp giả mạo thông tin và hình ảnh của VTV

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước