CEO Nissan từ chức do sai phạm trong quản lý

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/09/2019 17:52 GMT+7

Ông Hiroto Saikawa. (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Ngày 16/9, Giám đốc điều hành (CEO) của Nissan Motor, ông Hiroto Saikawa, 65 tuổi, đã chính thức từ chức.

Ông Hiroto Saikawa phải ra đi sau khi thừa nhận đã nhận nhiều khoản "tiền thưởng bổ sung" lên tới hàng chục triệu Yen. Kết quả điều tra nội bộ Nissan Motor cho thấy, ông Saikawa đã nhận gần 47 triệu Yen (khoảng 434.000 USD) theo cơ chế thưởng liên quan đến cổ tức vào năm 2013. Mặc dù đây không phải là hành động bất hợp pháp nhưng báo cáo điều tra cho rằng, điều này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý.

CEO Nissan từ chức do sai phạm trong quản lý - Ảnh 1.

Ông Saikawa nhậm chức Giám đốc điều hành Nissan Motor vào tháng 4/2017 và là cấp phó thân cận của cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn, người bị bắt giữ từ tháng 11/2018 vì các hành vi gian lận tài chính. Theo kế hoạch, ban lãnh đạo Nissan Motor sẽ lựa chọn người kế nhiệm ông Saikawa vào tháng 10 tới trong bối cảnh công ty đang phải đối mặt với nhiều sức ép trong kinh doanh.

CEO Nissan từ chức sau bê bối tài chính CEO Nissan từ chức sau bê bối tài chính

VTV.vn - Ban giám đốc Nissan thông báo CEO Saikawa sẽ chính thức nghỉ việc từ ngày 16/9 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước