Chân dung 2 phụ nữ được đề cử vào vị trí chủ chốt của EU

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/07/2019 20:14 GMT+7

VTV.vn - Nếu được Nghị viện châu Âu chấp thuận, bà Ursula von der Leyen và bà Christine Lagarde sẽ trở thành những người phụ nữ giữ vị trí quan trọng của Liên minh châu Âu (EU).

Ngày 2/7, Liên minh châu Âu (EU) đã có được đề cử cho 4 vị trí chủ chốt nhất. Đáng chú ý, lần đầu tiên, một nửa trong số các vị trí hàng đầu này thuộc về phụ nữ.

Cụ thể, nữ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức là bà Ursula von der Leyen đã được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu - chức vụ được cho là quan trọng nhất. Đây cũng là lần đầu tiên một phụ nữ được đề cử cho vị trí này. Bên cạnh đó, bà Christine Lagarde (người Pháp), Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, được chọn làm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Nếu được Nghị viện châu Âu chấp thuận, bà Leyen sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí quan trọng của Liên minh châu Âu trong hơn 60 năm qua.

Là đồng minh thân cận của Thủ tướng Đức Angela Merkel, bà Leyen được cho là người lãnh đạo những cuộc đàm phán thương mại với các nước thứ ba và giám sát ngân sách nhà nước EU.

Không chỉ bà Leyen, nếu được phê chuẩn sau cuộc bỏ phiếu ở Nghị viện châu Âu, bà Lagarde cũng sẽ là Thống đốc nữ đầu tiên của Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Để chính thức đảm nhận 2 vị trí này, bà Ursula von der Leyen và bà Christine Lagarde còn phải nhận được sự thông qua của nghị viện châu Âu. Tuy nhiên, đề cử 2 nữ lãnh đạo này đang nhận được nhiều sự hoan nghênh.

Sinh ra ở Bỉ cách đây 60 năm và sống ở đó đến năm 13 tuổi trước khi cùng gia đình sang Đức sinh sống, bà Ursula von der Leyen cũng có khoảng thời gian sống ở Anh và Mỹ. Vì thế, Anh và Pháp là 2 ngôn ngữ mà bà nói thành thạo. Bà là mẹ của 7 người con. Trước khi tham gia chính trường, bà từng là một bác sĩ. Năm 1990 bà bắt đầu gia nhập Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của bà Angela Merkel. Đến năm 2005, khi bà Merkel lên làm Thủ tướng, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Gia đình. Tiếp đó, năm 2009, bà được chuyển sang làm Bộ trưởng Bộ Lao động. 4 năm sau, bà trở thành nữ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên của Đức.

Bà Von der Leyen được các nhà quan sát lâu năm đánh giá là ứng cử viên xứng đáng cho vị trí nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban châu Âu. Bởi không chỉ là người có kiến thức tốt về các nước trong khu vực cộng với khả năng nói trôi chảy nhiều thứ tiếng, bà Von der Leyen đã góp phần rất lớn trong việc hình thành cấu trúc liên minh quân sự của EU. Nếu đắc cử vào vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà được trông đợi sẽ giúp giải quyết tốt các vấn đề nóng của khối hiện nay.

Bà Christine Lagarde sinh năm 1956 tại Pháp. Bà được đào tạo ở Pháp và ở Mỹ, sau đó làm việc như một thực tập sinh tại Quốc hội Mỹ trong một thời gian. Sau khi tốt nghiệp ngành luật, năm 1981, bà làm việc cho hãng luật đa quốc gia Baker & McKenzie, có trụ trở tại Mỹ, để rồi sau đó 18 năm bà trở thành chủ tịch đầu tiên của hãng luật nổi tiếng hàng đầu thế giới này.

Bà bước vào con đường chính trị năm 2005 với chức vụ Bộ trưởng Bộ Thương mại dưới thời cựu Tổng thống Jacques Chirac. Sau đó, bà tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp trước khi trở thành người phụ nữ đầu tiên trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính trong nhóm G7 năm 2007. Trong 4 năm giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp, bà Lagarde đã nỗ lực theo đuổi không mệt mỏi những cải cách kinh tế thông minh và táo bạo. Năm 2011, bà trúng cử Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế. Trong thời gian giữ chức vụ này bà được đánh giá là đã giúp các nước thành viên như Hy Lạp, Argentinavượt qua các cuộc khủng hoảng tài chính cũng như tìm cách gia tăng tiếng nói của các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc tại IMF. Ngoài ra, bà còn thúc đẩy giải quyết các vấn đề như ứng phó với biến đổi khí hậu, thu nhập và bất bình đẳng giới. Điều đó đã giúp gia tăng uy tín của IMF.

Nếu đắc cử vào vị trí Chủ tịch ECB, bà Lagarde được trông đợi sẽ đưa ra những chính sách tiền tệ mạnh mẽ và sáng tạo nhằm thúc đẩy nền kinh tế khu vực.

Bộ trưởng quốc phòng Đức được đề cử lãnh đạo Ủy ban EU Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức được đề cử lãnh đạo Ủy ban EU

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo EU đã chọn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho vị trí cao nhất đứng đầu Ủy ban châu Âu, sau hội nghị thượng đỉnh ba ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước