Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/09/2019 19:50 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày, tính cả 2 ngày nghỉ bù. Bắt đầu từ 29 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 Tết năm Canh Tý.

Thông tin mới được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đưa ra là sau 2 tuần xin ý kiến của 13 Bộ, ban ngành, phương án nghỉ 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 3 ngày đầu năm Canh Tý (từ 23/1/2020 đến 29/1/2020 Dương lịch) đã nhận được đông đảo đồng thuận. 

Quyết định sẽ được Chính phủ đưa ra  trong tháng 9 này.

Ý kiến người dân về hai phương án nghỉ Tết âm lịch 2020 Ý kiến người dân về hai phương án nghỉ Tết âm lịch 2020

VTV.vn - Bộ LĐTBXH vừa trình Thủ tướng Chính phủ hai phương án nghỉ Tết âm lịch 2020. Phóng viên đã ghi nhận ý kiến người dân về hai phương án nghỉ Tết này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Tết Âm lịch

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước