Chưa có lao động Việt nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc

Quang Linh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/02/2020 19:43 GMT+7

VTV.vn - Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, đến hết ngày 27/2, chưa có lao động Việt Nam nào bị nhiễm COVID-19 và tất cả đi làm bình thường.

Lao động Việt Nam tại Daegu và Gyeongbuk (Hàn Quốc) vẫn đi làm bình thường. Trong trường hợp nhà máy tạm thời đóng cửa do phát hiện có người bị lây nhiễm COVID-19, người lao động sẽ được thông báo tạm nghỉ làm. Lao động hết hạn hợp đồng vào thời điểm này chưa về nước ngay mà kéo dài thời gian làm việc thêm 50 ngày. 

Lao động tại hai địa điểm này đang được hỗ trợ sử dụng một ứng dụng để đăng ký danh sách, địa chỉ và cập nhật thông tin với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.



Bộ LĐ-TB&XH: Lao động Việt Nam không nên rời Hàn Quốc nếu không cần thiết Bộ LĐ-TB&XH: Lao động Việt Nam không nên rời Hàn Quốc nếu không cần thiết

VTV.vn - Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc cần hạn chế đi lại nơi công cộng, không đi đến vùng tâm dịch, đặc biệt không nên di chuyển khỏi Hàn Quốc nếu không cần thiết.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước