“Cò” mộ tư vấn khách hàng đầu tư kiếm lãi từ đất nghĩa trang

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/09/2019 20:44 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ giới thiệu cho khách có nhu cầu sử dụng ngay, nhiều nhân viên tư vấn còn gợi ý khách hàng đầu tư kiếm lãi từ buôn bán đất nghĩa trang.

Do sự phát triển của đời sống kinh tế, nhiều dịch vụ xa xỉ đã ra đời, trong đó có dịch vụ mai táng. Nhiều nghĩa trang do các doanh nghiệp tư nhân mở ra, khang trang, sạch đẹp. Nhiều người khi bước vào còn cảm thấy như mình đang dạo chơi trong một công viên. Thế nhưng những dịch vụ đó chỉ phục vụ được cho một bộ phận nhỏ những người có điều kiện kinh tế.

Công viên nghĩa trang đẹp như resort 5 sao, địa thế phong thủy đẹp, bao quanh bởi tứ đại long mạch quốc gia. Đi kèm với những lời quảng cáo hoành tráng như thế, là những mức giá khủng.

Tại một công viên nghĩa trang ở Phú Thọ, mức giá cho một ngôi mộ đôi là từ 55 - 85 triệu đồng. Nếu muốn mua khuôn viên cho cả gia đình, khách hàng có thể mua theo diện tích với giá tiền từ 15 - 22 triệu đồng/m2, không giới hạn diện tích.

Nếu khách hàng có nhu cầu mua để dành, nhân viên kinh doanh sẽ tư vấn những khu đồi đang thi công với mức giá ưu đãi. Nhân viên tư vấn dường như còn đoán biết được cơn sốt đất nghĩa trang sẽ kéo dài trong vài năm tới, nên không chỉ giới thiệu cho khách có nhu cầu sử dụng ngay, mà còn gợi ý khách hàng đầu tư kiếm lãi. Dù mua để chôn hay chuyển nhượng, có thể thấy thị trường này đang phát triển rất nhộn nhịp.

Lãnh đạo thôn tại Hưng Yên tự bán đất nghĩa trang để trục lợi Lãnh đạo thôn tại Hưng Yên tự bán đất nghĩa trang để trục lợi

VTV.vn - Theo phản ánh, khu nghĩa trang của thôn Kim Ngưu đã bị lãnh đạo thôn bán cho người ở nơi khác đến, trong khi người dân trong thôn không có chỗ chôn cất người thân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước