Có nên cho trẻ cắn tay khi bị co giật?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/08/2019 21:21 GMT+7

VTV.vn - Trong lúc trẻ bị co giật, người lớn thường cho ngón tay vào miệng trẻ để tránh cắn phải lưỡi. Tuy nhiên, cách sơ cứu này liệu có đúng?

Hình ảnh 2 chiến sĩ Cảnh sát cơ động bế một cậu bé bị co giật đi cấp cứu, trong đó một chiến sĩ đã chịu đau đưa tay vào miệng cho cháu bé cắn với mục đích để cháu bé không cắn phải lưỡi đã trở thành hình ảnh nhận được nhiều lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội trong 2 ngày nay.

Có nên cho trẻ cắn tay khi bị co giật? - Ảnh 1.

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động đưa tay vào miệng bé trai đang bị co giật.

Không có gì phải bàn cãi khi hình ảnh vô cùng đẹp về người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân đang chiếm trọn trái tim của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, đứng về phương diện y học, việc làm này lại gây nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhiều người băn khoăn việc đưa tay cho bệnh nhân co giật cắn có phải là cách xử trí đúng hay không?

Xung quanh vấn đề trên, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với Tiến sỹ, bác sỹ Lê Ngọc Duy - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nhận biết những dấu hiệu và triệu chứng co giật ở trẻ sơ sinh Nhận biết những dấu hiệu và triệu chứng co giật ở trẻ sơ sinh

VTV.vn - Các cơn co giật động kinh ở trẻ sơ sinh sẽ xuất hiện nhiều lần, trong khi đó, co giật do sốt và các nguyên nhân khác thường chỉ xuất hiện một lần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước