Đầu lọc thuốc lá không giúp giảm tác hại

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/10/2019 18:37 GMT+7

VTV.vn - Đầu lọc thuốc lá hoàn toàn không có tác dụng và chỉ để đánh lừa những người hút thuốc về độ an toàn của nó.

Đầu lọc thuốc lá thực sự không hoạt động, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ ung thư vì chúng khiến người dùng hút thuốc nhiều hơn và độc tố có hại không được loại bỏ. Đây là kết quả nghiên cứu vừa được các nhà khoa học thuộc Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh London (Anh) và Đại học bang San Diego công bố

Một số nhà khoa học thậm chí còn đặt tên cho đầu lọc thuốc lá là "vụ lừa đảo nguy hiểm nhất trong lịch sử văn minh nhân loại". Bộ lọc thuốc lá xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 1950 khi ngành công nghiệp thuốc lá miêu tả chúng như là một cách để làm thuốc lá an toàn hơn. Theo họ, chiếc đầu lọc này là để lọc ra các loại nhựa trong khói thuốc lá và chất nicotine, những chất có liên quan đến bệnh ung thư phổi. Tuy nhiên, xét cho cùng, đầu lọc của một điếu thuốc không thực sự làm giảm tác hại của việc hút thuốc.

Bên cạnh đó, những bằng chứng khoa học mới đây cũng cho thấy, phải mất hơn 10 năm mới phân hủy được trên 4.500 tỷ đầu lọc thuốc lá mà con người thải ra trong môi trường, do đó nó còn là tác nhân gây ô nhiễm cho môi trường.


Đầu lọc thuốc lá là chất thải nhựa ô nhiễm nhất hành tinh Đầu lọc thuốc lá là chất thải nhựa ô nhiễm nhất hành tinh

VTV.vn - Thực tế, đầu lọc thuốc lá được làm từ xenlulozo acetat, một loại nhựa có thể mất đến hàng thập kỷ để phân hủy.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước