Dư luận đồng tình cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/06/2019 20:54 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (14/6), với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng chống tác hại rượu bia.

Theo đó, Luật quy định "nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn". Đây cũng là điều khoản được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tha thiết đề nghị Quốc hội bổ sung vào Luật trước khi các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua. 

Với quy định này, sẽ mở rộng đối tượng không được uống rượu, bia khi tham gia giao thông và tạo chế tài nghiêm khắc để xử lý nghiêm minh người vi phạm, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, đại biểu Quốc hội, thể hiện quyết tâm của Quốc hội, của Chính phủ trong việc ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông. 

Luật Phòng chống tác hại của rượu bia sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2020.

Việc Quốc hội đã thông qua Luật phòng chống tác hại rượu bia với quy định nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của đại biểu Quốc hội và cử tri. Nhiều ý kiến cho rằng điều này đã thể hiện tinh thần Quốc hội luôn lắng nghe ý kiến của cử tri trong bối cảnh Việt Nam là một trong số ít những quốc gia áp dụng quy định này. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước