Đua ngựa - Môn thể thao lâu đời tại Anh

Phương Huyền, Anh Dũng (PV thường trú Đài THVN tại Anh)-Thứ ba, ngày 11/06/2019 19:57 GMT+7

VTV.vn - Đua ngựa là một trong những môn thể thao lâu đời được nhiều người yêu thích tại Anh.

Đua ngựa được cho là đã có ở Anh khoảng 1.000 năm, là môn thể thao truyền thống nhất và cũng quý tộc nhất. Những trường đua có ở khắp nước Anh và ngày nào cũng có từ 2 - 3, thậm chí 10 cuộc đua được tổ chức ở đâu đó. Có thể nói, đua ngựa ở đây cũng giống như một phần không thể thiếu khi nói về đời sống và văn hóa Anh, đặc biệt ở các vùng quê. Người Anh coi các cuộc đua ngựa là một sự kiện trang trọng. Nó thể hiện qua cách họ ăn mặc.

Cá cược không bị cấm, trái lại, cũng là một phần thuộc về truyền thống trong mỗi cuộc đua ngựa. Ai cũng hiểu cá cược chỉ để cho vui, nên đa số người chơi chỉ bỏ ra khoảng 2 - 3 Bảng cho chú ngựa mình thích. Các nhà cái cũng không khuyến khích người chơi đặt nhiều.

Ngày xưa, đua ngựa được mặc định là môn thể thao chỉ dành cho tầng lớp địa vị cao trong xã hội Anh. Ngày nay, các trường đua đều mở thêm cửa phụ, thêm không gian riêng dành cho những người không muốn quá cầu kỳ trong trang phục ăn vận. Nhờ đó, đua ngựa trở thành hoạt động ngoài trời ấm áp, vui vẻ với không ít gia đình và không bao giờ cũ trong đời sống văn hóa hiện đại ở Anh.

Sức hút trên đường đua vó ngựa cao nguyên trắng Sức hút trên đường đua vó ngựa cao nguyên trắng

VTV.vn - Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà, tỉnh Lào Cai sẽ khai mạc vào ngày 31/5, trong đó giải Đua ngựa truyền thống Bắc Hà được tổ chức tại sân vận động trung tâm huyện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước