Đưa vụ án Nhật Cường vào diện theo dõi, chỉ đạo

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/11/2019 17:55 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã bổ sung thêm vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Đây là thông tin từ cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng diễn ra vào ngày 18/11 tại trụ sở Trung ương Đảng dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định, Công ty Nhật Cường và Công ty Giải pháp phần mềm Nhật Cường hoạt động chủ yếu trên nguồn tiền bất hợp pháp. Cơ quan chức năng đã khởi tố Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, về 3 tội danh gồm: buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty Giải pháp phần mềm Nhật Cường để kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng.

Đề nghị Interpol đưa chủ doanh nghiệp Nhật Cường Mobile vào danh sách Truy nã đỏ Đề nghị Interpol đưa chủ doanh nghiệp Nhật Cường Mobile vào danh sách Truy nã đỏ

VTV.vn - Bộ Công an đã đề nghị Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế) hỗ trợ truy bắt, đưa ra lệnh truy nã đỏ với Bùi Quang Huy, chủ doanh nghiệp Nhật Cường Mobile.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước