Dụng cụ sơ cứu cầm tay cho người bị động kinh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/09/2019 20:56 GMT+7

VTV.vn - Những người mắc chứng động kinh giờ đây sẽ bớt sống trong sợ hãi nhờ một bộ dụng cụ sơ cứu cầm tay.

Phát minh này được tạo ra từ chính một phụ nữ bị động kinh. Cô Uma Smith, sống tại New York, Mỹ, tin rằng, sản phẩm của mình sẽ giúp cho những người bị động kinh giống như cô tự lập hơn trong cuộc sống. 

Khi bộ dụng cụ được mở ra, thiết bị ngày lập tức sẽ thông báo cho người chăm sóc biết vị trí của người đang bắt đầu lên cơn động kinh. Còn bệnh nhân có thể nằm xuống một chiếc gối chống ngạt có phần cố định đầu. Hướng dẫn sơ cứu cũng được in trên gối, qua đó người bên ngoài biết cách chăm sóc người bị động kinh.

Dụng cụ sơ cứu cầm tay cho người bị động kinh - Ảnh 1.

Phát minh của cô Smith đã giành được giải thưởng quốc gia ở Mỹ.

WHO quan ngại về việc điều trị bệnh động kinh ở các nước nghèo WHO quan ngại về việc điều trị bệnh động kinh ở các nước nghèo

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố báo cáo toàn cầu đầu tiên về bệnh động kinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước