Giải thoát cô gái trẻ thoát khỏi động kinh sau 25 năm

Tuấn Bảo, icon
09:59 ngày 11/06/2019

VTV.vn - Mới 29 tuổi, chị T.N.T. ở TP.HCM đã sống chung với bệnh động kinh suốt 25 năm. Có những ngày, chị phải chịu đựng tới 40 cơn co giật.

Cũng vì căn bệnh động kinh mà người chồng đã bỏ gia đình vì nghĩ vợ bị tâm thần. Từ đó, người mẹ một tay chăm sóc hai mẹ con chị N., chạy vạy thuốc thang, chữa bệnh từ Nam ra Bắc...

Theo bác sĩ Trần Đình Văn - Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: thời điểm tháng 8/2018, cơ duyên đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tại đây, bệnh nhân được hội chẩn với Hội đồng động kinh của bệnh viện và Hội đồng động kinh Saint Anne (Pháp): chẩn đoán động kinh kháng thuốc, loạn sản vỏ thùy trán. Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cắt tổn thương.

Giải thoát cô gái trẻ thoát khỏi động kinh sau 25 năm - Ảnh 1.

Hiện tại, sau phẫu thuật, bệnh nhân không còn cơn giật, không còn biến chứng, không còn trầm cảm và tự tin hòa nhập với cuộc sống.

Cũng theo bác sĩ Trần Đình Văn Hành, để có thể phẫu thuật động kinh cũng phải tuân theo những nguyên tắc nhất định. Bệnh nhân phải đảm bảo ít nhất 2 trong 3 điều kiện đó là: lâm sàng phải phù hợp với điện não đồ; hình ảnh Cộng hưởng từ phải tìm thấy tổn thương và bệnh nhân phải điều trị theo thuốc chống động kinh phù hợp ít nhất trong 2 năm. 

Tiếp đó, bệnh nhân được đánh giá test tâm lý thần kinh trước mổ, hội chẩn và quyết định phương án phẫu thuật.

Lúc này, các bác sĩ sẽ tiến hành sử dụng kính vi phẫu, hệ thống định vị, phẫu thuật nội soi, có những trường hợp phải sử dụng điện não. Quá trình phẫu thuật nhằm khu trú vùng sinh động kinh. Với ttổn thương vùng sinh động kinh: xơ hóa hải mã, loạn sản vỏ, u não bậc thấp, tỷ lệ khỏi từ 75 - 85%. Với các thể động kinh khác như động kinh mất trường lực, tỷ lệ phẫu thuật thành công từ 50 - 60 %.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục