G7 nhất trí đánh thuế các hãng công nghệ lớn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 18:45 GMT+7

VTV.vn - Các Bộ trưởng Bộ Tài chính của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhất trí thực hiện kế hoạch đánh thuế các hãng công nghệ lớn như Facebook, Google, Apple, Amazon.

Theo đó, các Bộ trưởng ủng hộ việc thông qua một giải pháp vào năm 2020. Tuyên bố cũng cho biết các Bộ trưởng nhất trí rằng một mức thuế tối thiểu sẽ góp phần đảm bảo các công ty đóng đúng phần thuế của họ.

Trước đó, Nghị viện Pháp đã thông qua dự luật áp thuế 3% với doanh thu các hãng công nghệ lớn có được từ các hoạt động trên đất Pháp, bất chấp phản đối từ phía Mỹ.

Các hãng công nghệ lớn bị điều tra Các hãng công nghệ lớn bị điều tra

VTV.vn - Amazon, Apple, Facebook và Google đang là mục tiêu của các cơ quan quản lý chống độc quyền Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước