Giao thông giờ tan tầm tại đường Giải Phóng, Hà Nội

Nguyễn Tùng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 09/09/2019 19:38 GMT+7

VTV.vn - Là tuyến đường cửa ngõ vào Thủ đô kèm theo nhiều lối đi dân sinh tự mở nên việc di chuyển của các phương tiện luôn tồn tại những nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vào thời điểm tan tầm, lưu lượng giao thông tại đây khá lớn khiến các phương tiện tại đây di chuyển khá chậm, ùn ứ.

Tại Hà Nội hiện có khoảng hơn 300 lối đi dân sinh tự mở. Chỉ tính riêng trong năm nay, số vụ tai nạn giao thông đường sắt tại Hà Nội lên tới gần 20 vụ. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường có đường sắt đi qua, Thành phố Hà Nội đã phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam rà soát, xây dựng lộ trình giảm dần, xóa bỏ các lối đi tự mở.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội trong thời gian này cũng tăng cường xử lý các vi phạm giao thông tại nơi giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tăng cường trực cảnh giới tại 17 lối đi tự mở và đường ngang có nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Sẽ lắp hệ thống cảnh báo ở 100 đường ngang đường sắt Sẽ lắp hệ thống cảnh báo ở 100 đường ngang đường sắt Đường sắt đề nghị lắp thiết bị hỗ trợ cảnh báo đường ngang tự mở Đường sắt đề nghị lắp thiết bị hỗ trợ cảnh báo đường ngang tự mở Ngang nhiên xâm hại công trình đường sắt Ngang nhiên xâm hại công trình đường sắt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước