Hà Nội tạm dừng nhận khách du lịch đến từ vùng có dịch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/02/2020 17:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội sẽ tạm dừng đón, đưa khách từ vùng có dịch vào Việt Nam và ngược lại nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trước dịch COVID-19.

Việc quản lý khách du lịch nói chung và khách đến từ các vùng có dịch nói riêng cũng được siết chặt. Đối với khách Hàn Quốc, Nhật Bản, các cơ sở lưu trú, lữ hành phải khai chi tiết về thời điểm và lộ trình trước khi đến Hà Nội để giám sát về sức khỏe. 

Trước đó, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng tổ chức đoàn du lịch sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy và Iran đến khi có thông báo các nước đã an toàn với dịch COVID-19. Nhiều khách du lịch Việt Nam đã chủ động hủy tour đến các quốc gia nói trên khi dịch bệnh có dấu hiệu gia tăng


Kiểm soát chặt tour đưa du khách từ vùng có dịch viêm phổi cấp đến Việt Nam Kiểm soát chặt tour đưa du khách từ vùng có dịch viêm phổi cấp đến Việt Nam

VTV.vn - Để phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp, Tổng cục Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành kiểm soát chặt việc đưa du khách từ vùng có dịch đến Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước