Hàn Quốc tăng cường nhân viên y tế tới tâm dịch Daegu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/02/2020 21:08 GMT+7

VTV.vn - Hơn 190 y, bác sỹ thuộc quân đội, cơ quan y tế nhà nước ở các địa phương khác đã được cử gấp đến thành phố Daegu, tâm dịch của Hàn Quốc.

Nhân viên y tế ở các bệnh viện tư nhân cũng đang được huy động tới đây. Nhiều xe cấp cứu đã đổ về thành phố này. Trong khi đó, địa phương này đang bị thiếu hụt đội ngũ y tế. Nhân viên y tế ở đây liên tục, khẩn trương thăm khám, lấy mẫu bệnh phẩm, kiểm tra dịch tễ học của bệnh nhân.

Ngày 26/2, số người tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên đến 12 ca. Nước này cũng ghi nhận thêm 115 trường hợp nhiễm mới, trong đó có 1 lính Mỹ, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 1.261 người. Trước tình hình này, Hàn Quốc đã công bố nhiều biện pháp để đối phó với dịch bệnh.

Trong nhiều ngày qua, trên các trang mạng xã hội ở Hàn Quốc liên tiếp xuất hiện nhiều dòng động viên và khích lệ ấm áp gửi tới đội ngũ y, bác sỹ đã cống hiến và chiến đấu với dịch bệnh như: "Không thể quên những anh hùng không tên", "Daegu cố lên!" .

Nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, nhiều doanh nghiệp thông tin và truyền thông đã cho phép các nhân viên làm việc tại nhà. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun tuyên bố sẽ huy động tất cả nguồn lực sẵn có để ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh tại thành phố Daegu và các tỉnh lân cận.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 284 trường hợp nhiễm mới COVID-19 Hàn Quốc ghi nhận thêm 284 trường hợp nhiễm mới COVID-19

VTV.vn - Hôm nay (26/2), Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 284 trường hợp nhiễm mới COVID-19, trong đó có 1 binh lính Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước