Hàng loạt dự án lớn đầu tư vào Hà Nội được ký kết tại Nhật Bản

Quang Hưng, Hồng Khang (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ hai, ngày 01/07/2019 18:15 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản đã cam kết đầu tư số vốn lên đến gần 5 tỷ USD vào hàng loạt dự án lớn tại thành phố Hà Nội trong năm nay.

Những dự án này vừa được ký kết nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Nhật Bản. Như vậy, từ vị trí thứ 4, năm 2018, Nhật Bản đã vươn lên trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất đầu tư vào Thủ đô Hà Nội.

Chính quyền Thành phố Hà Nội đã ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) với đại diện các tập đoàn về việc hợp tác đầu tư với tổng số vốn cam kết đầu tư khoảng 5 tỷ USD. 

Đáng chú ý, biên bản ghi nhớ giữa UBND Hà Nội với Tập đoàn Sumitomo và BRG về hai dự án công trình hỗn hợp Việt Nhật ở quận Tây Hồ và xây dựng phát triển Khu Công nghiệp Đông Anh với tổng số vốn đầu tư 3 tỷ USD; với Tập đoàn Nidec về một số dự án đầu tư, trong đó có dự án sản xuất và kinh doanh thiết bị, linh kiện điện tử công nghệ cao; với Công ty Cổ phần IDS Equity Holdings và các nhà đầu tư Nhật Bản về các dự án văn phòng, khách sạn tại Hà Nội với tổng vốn đến 500 triệu USD; với Công ty TNHH AEON Mall Việt Nam về dự án Trung tâm thương mại AeonMall Bắc Từ Liêm với vốn đầu tư dự kiến 250 triệu USD.

Tại các buổi làm việc, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giới thiệu về môi trường đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư của thành phố. Riêng đối với Nhật Bản, ông Chung cho biết trước 2015, Nhật Bản đứng thứ 4 trong danh sách các nhà đầu tư nước ngoài vào Hà Nội. Tuy nhiên, năm 2018, Nhật Bản đã vươn lên trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Thủ đô. Ông dự báo Nhật Bản có thể sẽ tiếp tục giữ vững vị trí này trong năm 2019.

TP.HCM phản hồi về việc xử lý hàng loạt dự án xen cài đất công TP.HCM phản hồi về việc xử lý hàng loạt dự án xen cài đất công

VTV.vn - TP.HCM phải nhanh chóng tìm hướng giải quyết các vướng mắc đối với các dự án đầu tư bất động sản có xen cài đất công, đất do Nhà nước quản lý để gỡ khó cho thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước