HĐXX khẳng định Vũ “nhôm” không oan

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/06/2019 19:07 GMT+7

Vũ nhôm lãnh 25 năm tù. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao TP.HCM khẳng định Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") không bị oan.

Ngoài ra trong chiều nay (7/6), 18 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á cũng đã bị tuyên án.

Có 4 bị cáo được chấp nhận đơn kháng cáo, 1 bị cáo bị đình chỉ kháng cáo, còn lại Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao TPHCM bác toàn bộ đơn kháng cáo đồng thời tuyên y án với các bị cáo này. Ngoài ra, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao TP.HCM bác đơn kháng cáo dân sự với Ngân hàng Đông Á.

Cụ thể, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao TP.HCM tuyên bị cáo Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc DongABank tổng mức án chung thân về các tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Riêng về số tiền đền bù trong đơn kháng cáo của ông Bình, Hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên. Ông Bình và các bị cáo khác liên quan phải chịu trách nhiệm bồi thường như đã tuyên ở bản án sơ thẩm.

HĐXX khẳng định Vũ “nhôm” không oan - Ảnh 1.

Trần Phương Bình là chủ mưu vụ án. Ảnh: Dân trí.

Trường hợp bị cáo Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ "nhôm", Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao TP.HCM khẳng định, bị cáo Vũ không bị oan. Việc Vũ ký khống dù không được bàn bạc từ trước nhưng là hành vi giúp sức phạm tội gây thiệt hai Ngân hàng Đông Á. Đây là hành vi đồng phạm. Vì thế, Tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên mức án 17 năm tù vì tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp bản án 8 năm tù trước đó, Phan Văn Anh Vũ phải chịu tổng cộng 25 năm tù.

4 bị cáo Hội đồng xét xử chấp thuận đơn kháng cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao TP.HCM giảm mức án. Trong đó có 1 bị cáo giảm mức án từ 9 năm tù xuống 7 năm tù. Các bị cáo phải chịu mức án treo và đền bù theo quy định.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến đã phải rời khỏi buổi tuyên án giữa chừng vì lý do sức khỏe.

Tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ án tại Ngân hàng Đông Á: Vũ ""nhôm"" một mực kêu oan Tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ án tại Ngân hàng Đông Á: Vũ ''nhôm'' một mực kêu oan

VTV.vn - Bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm", một mực kêu oan đối với cáo buộc chiếm đoạt 203 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước