Hikikomori - Những người không ra khỏi phòng tại Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/10/2019 20:09 GMT+7

VTV.vn - Tại Nhật Bản có một thuật ngữ chỉ những thanh niên sống khép mình, đó là Hikikomori. Họ là những người không muốn đối mặt với xã hội, không cần đi học, đi làm.

Các Hikikomori chỉ cần ăn uống ở mức tối thiểu trong phòng, xem phim và chơi điện tử. Những thanh niên này tự khóa mình trong phòng và từ chối bước ra thế giới bên ngoài. Với những chàng trai Hikikomori, 2 năm, 3 năm và thậm chí cả 10 năm không ra khỏi nhà là điều hoàn toàn bình thường.

Tokyo là một thành phố lớn sôi động, nơi sinh sống của 15 triệu người. Tuy nhiên với một số người, đó là một nơi đầy thách thức để sinh sống và tồn tại. Đối với họ, cuộc sống đã trở nên quá bận rộn và ồn ào. Vì vậy, họ không muốn rời khỏi nhà, có khi trong một vài tháng, nhưng cũng có khi trong nhiều năm.

Tại đất nước mà sự riêng tư của con người được đề cao, tôn trọng, căn phòng trở thành nơi những Hikikomori cảm thấy được an toàn. Ở Nhật Bản có hơn 1 triệu Hikikomori, thậm chí có thể còn nhiều hơn nữa. Họ sợ trường học, công việc và sợ thất bại. Không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, thật khó để những con người này có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. 

Thực tế cho thấy, nhiều người đã không hiểu đúng vấn đề khi gọi Hikikomori là một căn bệnh. Việc bị xã hội, mọi người xa lánh càng khiến những con người này khó có thể bước ra khỏi căn phòng của mình. Ở Nhật Bản, đã có một số tổ chức đứng ra để giúp các Hikikomori tái hòa nhập cộng đồng.

Hikikomori – Bài toán khó cho giáo dục của Nhật Bản Hikikomori – Bài toán khó cho giáo dục của Nhật Bản

VTV.vn - Tại Nhật Bản, người ta có riêng từ "hikikomori" để chỉ những người suốt ngày, suốt tháng chỉ ngồi trong nhà, không muốn giao tiếp với bất kỳ ai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước