Hikikomori - Cuộc sống sau những cánh cửa đóng kín

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 16/07/2017 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hikikomori, thuật ngữ chỉ những người đang ở nhà và tránh tương tác với bất kỳ một ai khác ngoài những người thân trong gia đình của họ, đang là hội chứng tại Nhật Bản.

Họ giống như những chú ốc sên, tự thu mình vào trong vỏ bất cứ lúc nào. Những người này được đặt cho một cái tên Hikikomori. Số người mắc hội chứng Hikikomori ở Nhật Bản hiện tại đã lên đến hơn 1 triệu. Con số này đã không ngừng tăng lên trong những năm gần đây.

Hiện độ tuổi trung bình của người mắc hội chứng Hikikomori là 32, cao hơn nhiều so với mức 21 tuổi trước đây. Hikikomori đã trở thành một vấn đề lan rộng tới mọi độ tuổi trong xã hội, không chỉ thanh niên cả những người lớn tuổi hơn cũng không thể vượt qua những áp lực đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Đây rõ ràng là một hiện tượng rất đáng ngại vì nó triệt tiêu một phần năng lượng trong xã hội Nhật Bản, nhất là vào thời điểm dân số Nhật Bản giảm mỗi lúc một nhanh nhưng để giải quyết vấn đề này rất khó vì nó bắt nguồn từ văn hóa. Lý do là bởi các mối quan hệ cá nhân thường bị đánh giá là phiền phức, mất thời gian, không cần thiết và quan điểm này được nhiều người tán đồng nên tạo ra sự cộng hưởng trong xã hội. 

Những người thu mình trong vỏ ốc của Nhật Bản tìm kiếm niềm vui trong truyện tranh, phim ảnh và tránh giao tiếp, không đến trường học và cũng không đi làm. Hiện Nhật Bản đã thành lập ra rất nhiều trung tâm tư vấn đề giúp đỡ những người bị hội chứng hikikomori hòa nhập với xã hội.

Nhật Bản mất hơn 4 tỷ USD mỗi năm vì nạn tự sát Nhật Bản mất hơn 4 tỷ USD mỗi năm vì nạn tự sát Trào lưu phụ nữ Nhật Bản tìm đến các dịch vụ tâm sự giải khuây Trào lưu phụ nữ Nhật Bản tìm đến các dịch vụ tâm sự giải khuây Gia tăng 'hôn nhân không tình dục' ở Nhật Bản Gia tăng "hôn nhân không tình dục" ở Nhật Bản

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước