Hòa Bình chuẩn bị cho thi THPT Quốc gia

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/06/2019 20:42 GMT+7

VTV.vn - Phóng viên VTV đã có mặt tại một điểm thi của tỉnh Hòa Bình để ghi nhận công tác chuẩn bị tại đây.

Hòa Bình là 1 trong 3 địa phương để xảy ra sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm ngoái, chính vì vậy năm nay địa phương này đã lên kế hoạch chi tiết từ khá sớm nhằm đảm bảo an ninh và sự công bằng trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. 

Tại phòng bảo quản đề thi, bài thi, điểm thi trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, hai chiếc camera hoạt động liên tục để giám sát tủ chứa đề thi, bài thi. Hai chiếc giường được bố trí sẵn. Một cho cán bộ an ninh và một cán bộ phó trưởng điểm thi sẽ túc trực tại đây 24/24 cho đến khi kỳ thi kết thúc.

Năm nay có hơn 500 cán bộ giảng viên các trường đại học, học viện tại Hà Nội về làm công tác thanh tra, giám sát và coi thi tại Hòa Bình. Điểm mới của kỳ thi năm nay là sẽ có một cán bộ của trường đại học phụ trách vị trí phó trưởng điểm thi và tham gia trực tiếp vào việc bảo quản đề thi, bài thi.

Toàn tỉnh Hòa Bình năm nay có 9.000 thí sinh dự thi. Tuy nằm ngay sát Hà Nội nhưng đây là một tỉnh miền núi, nhiều khu vực điều kiện học tập còn khó khăn. Các thầy cô giáo và các em học sinh đang nỗ lực để có một kỳ thi an toàn, hiệu quả.

Không phải ngẫu nhiên mà phóng viên lựa chọn Hòa Bình để ghi nhận công tác chuẩn bị cho kỳ thi này. Địa điểm mà phóng viên vừa tới - trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - cũng là nơi có rất nhiều học sinh đã được nâng điểm, có em thậm chí đã trở thành thủ khoa của một trường đại học. Vậy năm nay, những học sinh tại ngôi trường này có lo lắng gì không, có bị áp lực từ những sai phạm của kỳ thi năm trước hay không, hãy lắng nghe những chia sẻ của các em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước