Hoàn thành quá trình lấy mẫu nước sông Tô Lịch

Nguyễn Hải - Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 17/09/2019 08:37 GMT+7

VTV.vn - Ngày 16/9, Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt cùng các đơn vị liên quan của thành phố Hà Nội đã hoàn thành quá trình lấy mẫu nước sông Tô Lịch.

Kết quả xét nghiệm các mẫu nước sông Tô Lịch sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng đánh giá về hiệu quả dự án tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nhật Bản.

Tại khu vực thí điểm sông Tô Lịch, Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt đã thả 100 con con cá koi Nhật và cá chép đỏ Việt Nam trong bể, 200 con cá rô phi, mè tại khu lưới quây trên sông Tô Lịch. Việc thả cá cũng được tiến hành tại khu thí điểm Hồ Tây. Đại diện công ty cho biết, cá koi là loại cá chỉ có thể sống trong môi trường sạch sẽ, không có vi khuẩn gây bệnh. Kết thúc quá trình lấy mẫu, công ty tin tưởng cá koi hoàn toàn có thể phát triển khỏe mạnh khi được thả tại vị trí sông Tô Lịch đã được xử lý bằng công nghệ Nhật Bản. Hàm lượng oxy trước và sau xử lý có sự thay đổi rất tích cực.

Chương trình thí điểm làm sạch sông và xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ nano Bioreactor của Nhật được bắt đầu triển khai từ ngày 16/5. Đáng lẽ quá trình lấy mẫu đánh giá kết quả được tiến hành từ ngày 16/7, tuy nhiên vì một vài nguyên nhân mà việc lấy mẫu lùi lại đến ngày 16/9. Công nghệ này có thực sự xử lý được ô nhiễm hay không, câu trả lời sẽ có trong khoảng 10 ngày nữa, khi các cơ quan chức năng công bố kết quả buổi lấy mẫu này.


Kiểm nghiệm nước sông Tô Lịch, chuyên gia Nhật Bản tắm tại khu vực đã được làm sạch Kiểm nghiệm nước sông Tô Lịch, chuyên gia Nhật Bản tắm tại khu vực đã được làm sạch

VTV.vn - Chiều nay (8/8), chuyên gia Nhật Bản đã tắm tại sông Tô Lịch, đoạn đã được làm sạch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước