Hy Lạp ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/08/2019 20:13 GMT+7

VTV.vn - Hơn 1.000 lính cứu hỏa, 75 xe chữa cháy, 13 máy bay đã được huy động để khống chế đám cháy rừng trên đảo Evia, hòn đảo lớn thứ hai của nước này.

Ngày 13/8, Hy Lạp đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng lan rộng tại trung tâm đảo Evia.

Mặc dù được huy động rất nhiều nhân lực và thiết bị, phương tiện để khống chế đám cháy, tuy nhiên, gió mạnh cùng thời tiết nắng nóng khiến công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều ngôi nhà và ô tô đã bị thiêu rụi. Người dân ở 4 ngôi làng và một tu viện trên đảo đã buộc phải đi sơ tán.

Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis đã phải cắt ngắn kỳ nghỉ hè để chỉ đạo công tác đối phó với cháy rừng.

Nước này đã yêu cầu sự hỗ trợ từ các đối tác châu Âu. Liên minh châu Âu (EU) đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp hỗ trợ khắc phục thảm họa, trong khi Croatia và Italy đang điều động 4 máy bay chữa cháy tới Hy Lạp.

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại nhiều nước ASEAN Cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại nhiều nước ASEAN Cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ gây nhiều thiệt hại Cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ gây nhiều thiệt hại Hy Lạp ra cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng trên toàn quốc Hy Lạp ra cảnh báo đỏ về nguy cơ cháy rừng trên toàn quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước