Không đội mũ bảo hiểm cho trẻ, phụ huynh thờ ơ với tính mạng của con em mình

Nguyễn Tùng - Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 20/09/2019 20:46 GMT+7

VTV.vn - Nhiều phụ huynh vẫn thờ ơ với tính mạng của trẻ khi không đội mũ bảo hiểm cho con em mình, thậm chí xe chở vài ba trẻ đầu trần là chuyện thường.

Tháng 9 là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Trong đó, việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đi trên đường là điều bắt buộc để đảm bảo an toàn cho trẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng ý thức được điều này.

Phố Nguyễn Công Hoan, Hà Nội là phố có 3 trường học. Vào giờ tan tầm, ùn tắc lại xảy ra. Tuy nhiên, dường như nhiều phụ huynh lại chưa quan tâm đến an toàn cho con mình khi không đội mũ bảo hiểm hay chỉ đội mũ bảo hiểm cho bản thân mà quên mũ cho con. Mỗi người đều có lý do riêng biện hộ cho hành vi của mình.

Không riêng tại tuyến phố Nguyễn Công Hoan, ở nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, không quá khó khăn để bắt gặp các bậc phụ huynh đón con đi học vi phạm Luật Giao thông. Lẽ ra người lớn phải làm gương, nay họ lại vi phạm luật.

Đầu năm học mới 2019 - 2020, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho toàn bộ học sinh lớp 1 trên cả nước đã được thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường đã được triển khai vào đầu năm học mới. Tuy nhiên, những chương trình như vậy sẽ mất đi nhiều ý nghĩa và tác động rất hạn chế tới học sinh nếu một bộ phận phụ huynh vẫn chưa tự giác chấp hành luật từ cổng trường của con mình.

Xử phạt việc không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em Xử phạt việc không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

VTV.vn - Sáng nay (19/12), Cảnh sát Giao thông TP.HCM đã ra quân xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước