Chuyên mục

Ngưới lớn chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm sẽ bị xử lý nghiêm

Trung tâm Tin tức VTV24 - 23/08/2019 - 10:38 - Tiêu dùng

VTV.vn - Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra trong suốt tháng 9/2019 trên tuyến đường gần các trường học và xử lý nghiêm các trường hợp chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có văn bản đề nghị chủ tịch UBND kiêm trưởng ban An toàn giao thông các địa phương chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương về tổ chức thực hiện "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2019-2020".

Từ tháng 9, người lớn chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt nghiêm. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra trong suốt tháng 9/2019 trên tuyến đường gần các trường học và xử lý nghiêm các trường hợp người lớn chở trẻ em đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm. 

Cha mẹ học sinh ký và thực hiện cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi mô tô, xe máy; không giao mô tô, xe máy cho trẻ em chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.

Vì sao tình trạng không đội mũ bảo hiểm vẫn tiếp diễn? Vì sao tình trạng không đội mũ bảo hiểm vẫn tiếp diễn?

VTV.vn - Hiện nay vẫn còn một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, khi ra đường lại không chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.