Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Được và chưa được

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/06/2019 21:57 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Với những sự việc đã xảy ra, dư âm của kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đến nay vẫn còn. Tuy nhiên đó là một kinh nghiệm quý báu để kỳ thi năm nay diễn ra an toàn hơn.

Ngày 25/6/2018, hơn 925.000 thí sinh bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Tỷ lệ thí sinh dự thi trung bình của các môn lên tới 99%, một con số vô cùng ấn tượng.

Ngày 27/6/2018, tại cuộc họp báo ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá kỳ thi diễn nghiêm túc, khách quan và an toàn, đáp các mục tiêu đề ra. Chỉ có 77 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Ngày 11/7/2018, kết quả kỳ thi THPT Quốc gia được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phổ điểm cho thấy, các đề thi có tính phân loại và độ phân hóa rõ ràng. Số thí sinh có điểm trên trung bình chiếm tỉ lệ khoảng từ 50 - 70%, trừ môn Lịch sử và tiếng Anh.

Ngày 12/7/2018, chỉ 1 ngày sau khi điểm thi được công bố, một nhóm giáo viên tại Hà Nội đã phát hiện ra những bất thường trong phổ điểm của một số địa phương. Đầu tiên là tại Hà Giang, một tỉnh miền núi với điều kiện học tập còn rất nhiều khó khăn, có tới 76 thí sinh đạt trên 27 điểm ở khối A1, chiếm gần một nửa số thí sinh đạt mức điểm này trên cả nước. Ngay sau đó là Hòa Bình, Sơn La… nhiều bất thường trong điểm thi cũng được phát hiện.

Quá trình điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, tại 3 tình Hòa Binh, Sơn La, Hà Giang đã có tới hơn 300 thí sinh được sửa điểm bài thi, có những thí sinh được nâng tới 27 điểm cho 3 môn thi. Nhiều thí sinh được nâng điểm sau đó đã trở thành thủ khoa của các trường đại học.

Đầu năm 2019, cơ quan chức năng khởi tố hàng chục đối tượng là các cán bộ của ngành giáo dục, an ninh… tại các địa phương trên do liên quan đến bê bối sửa điểm.

Sơn La cần rút kinh nghiệm từ kỳ thi THPT Quốc gia 2018, lấy lại niềm tin của phụ huynh và học sinh Sơn La cần rút kinh nghiệm từ kỳ thi THPT Quốc gia 2018, lấy lại niềm tin của phụ huynh và học sinh

VTV.vn - Đây là đề nghị của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ trong chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tại tỉnh Sơn La.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước