Làm gạch từ tro núi lửa và rác thải

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/01/2020 18:33 GMT+7

(Ảnh: The Jakarta Post)

VTV.vn - Tro phun ra từ một ngọn núi lửa đang được trộn lẫn với rác thải nhựa để tạo ra những viên gạch.

Đây là ý tưởng "vàng" của các nhà quản lý môi trường Philippines nhằm xử lý vấn đề ô nhiễm và thảm họa thiên nhiên tại nước này một cách hữu ích nhất.

Núi lửa Taal phun trào gần một tuần trước, gây ra những cột bụi cao chót vót và bao phủ lên thành phố Binan gần đó một lớp bột xám mịn. Các nhà quản lý môi trường đã nghĩ ra cách độc đáo là trộn tro núi lửa với cát, xi măng và rác thải nhựa để tạo ra khoảng 5.000 viên gạch mỗi ngày cho các dự án xây dựng địa phương.

Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines phải hứng chịu nhiều trận động đất mỗi năm và thường bị ảnh hưởng từ việc núi lửa phun trào. Mặt khác, nước này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng rác thải nhựa. Với hai "nguồn cung" dồi dào như vậy, dự án được kỳ vọng vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo ra sản phẩm hữu ích.


Làm gạch từ... chất thải của chó Làm gạch từ... chất thải của chó

VTV.vn - Một nhóm học sinh Philippines đã sáng tạo ra một loại gạch đặc biệt, thân thiện với môi trường được làm từ chất thải của những chú chó.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước