Lao động từ Angola về nước tố cáo đối tượng lừa đảo

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/06/2019 22:22 GMT+7

VTV.vn - Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vừa tiếp nhận đơn tố cáo của 2 lao động từ Angola trở về. Những người này cho biết họ bị đánh đập, thậm chí là bị ép bán dâm để trả nợ.

Anh Lê Long Biên (phường Sông Trí, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa trở về từ Angola. Anh Biên cho biết mình sang Angola đề làm nghề lái taxi. Trong thời gian làm việc, anh này có quen biết với anh Hiếu, quê Ninh Bình. Anh Hiếu có nợ tiền một phụ nữ Việt Nam tên là Hương và nhiều lần bị người này cho người đánh đập, bắt trói để đòi nợ. Khi anh Biên đứng ra can ngăn thì cũng bị các đối tượng này hành hung.

Cũng nợ tiền người phụ nữ tên Hương, một phụ nữ khác ở Thành phố Đông Hà, Quảng Trị đã bị ép bán dâm để trả nợ. Sau khi về nước, các nạn nhân đã trực tiếp đến trụ sở công an để phản ánh vụ việc. Các nạn nhân cho biết được môi giới đi xuất khẩu lao động nhưng không được trả lương, vì thế phải vay tiền với lãi suất cao để trả sinh hoạt phí.

Công an huyện Kỳ Anh xác nhận đối tượng bị tố cáo là Nguyễn Thị Hương, quê ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh. Hiện người này cũng vừa về nước, tuy nhiên đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Hiện vẫn còn hàng trăm lao động của huyện Kỳ Anh đang làm việc tại Angola. Tuy nhiên, vấn đề quản lý lao động hiện gặp nhiều khó khăn do hầu hết đều đi làm việc theo các con đường môi giới không hợp pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước