Lưu ý khi phẫu thuật chữa cận thị

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/06/2019 07:25 GMT+7

VTV.vn - Ngày càng nhiều bạn trẻ bị cận thị lựa chọn phương pháp phẫu thuật khúc xạ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn băn khoăn và lo ngại sau này liệu có bị tái cận không?

Nguyên lý mổ điều chỉnh tật khúc xạ là lấy đi một bộ phận trên mô của giác mạc, để biến nó thành một thấu kính phân kì. Việc này giúp làm tăng tiêu cự của mắt, giúp người bị cận có thể nhìn rõ vật ở xa hơn. Về bản chất, thủy tinh thể vẫn lồi, cơ điều tiết của mắt vẫn yếu nhưng giác mạc được vạt thành một tấm thấu kính phân kỳ, giống như là biến giác mạc thành kính áp tròng có kích thước siêu mỏng.

Phương pháp phổ biến là Lazik, tức tạo vạt giác mạc bằng dao vi phẫu, rồi lật ra để chiếu tia Laser. Sau đó, vạt giác mạc được đậy lại, tự liền không cần khâu.

Hiện đã có phương pháp hiện đại hơn như: Femto Lazik, relex Smile, nâng cao mức độ an toàn và chính xác nhưng chi phí cao. Tuy nhiên, dù hiện đại đến đâu cũng chỉ áp dụng cho người từ 18 - 40 tuổi, cận từ 1 - 20 độ, mức độ cận tiến triển chậm, loạn thị từ 1 - 7 độ, huyết áp ổn định.

Dưới đây là những tư vấn cụ thể của bác sỹ nhãn khoa về những lưu ý khi phẫu thuật chữa cận thị, mời quý vị theo dõi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước