Mạng xã hội và chính trị Mỹ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/08/2019 22:35 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Các mạng xã hội như Facebook sẽ không muốn bị mất đi khoản doanh thu khổng lồ từ quảng cáo chính trị.

60% người Mỹ xem tin tức qua mạng xã hội. Đây là tỷ lệ bao phủ cao nhất trong toàn bộ các phương tiện truyền thông. Mạng xã hội như Facebook cũng là phương tiện có tỷ lệ quảng cáo trúng đích cao nhất. Như vậy có nghĩa mọi thông điệp bạn muốn truyền tải thông qua mạng xã hội sẽ tới được với chính xác đối tượng bạn cần và nhiều nhất có thể.

Theo anh Sanjay Vasudeva (Công ty Truyền thông Kỹ thuật số BuzzOne): "Trên báo hay tivi, khi bạn đăng quảng cáo có nghĩa là bạn chỉ có như là quăng chài và hy vọng nó bắt đúng con cá bạn cần. Trên mạng xã hội, từng thông điệp tới từng cá nhân cụ thể là việc rất khả thi. Đây là lý do nó đang trở thành một kênh tương tác hiệu quả cho các đảng phái chính trị". 

Theo thống kê của một công ty tư vấn quảng cáo tên là Borrell Associates của Mỹ, các chính đảng ở đây đã tiêu 1,4 tỷ USD chạy quảng cáo trên Facebook, Twitter hay Instagram trong các chiến dịch vận động tranh cử năm 2016.

Theo anh John Tass-Parker - Nhà quản lý Truyền thông Chính trị: "Bên cạnh những hình ảnh thường thấy trên báo đài, mạng xã hội như Instagram cho phép các chiến dịch vận động đưa thêm nhiều khía cạnh rất riêng của các ứng cử viên tới cử tri, có thể là bớt căng cứng, gần gũi, cá nhân hơn. Thực ra từ thời Tổng thống Obama thì Instagram đã được sử dụng như một kênh kết nối các cử tri. Nhà Trắng có một kênh Instagram riêng và họ đã viết nhiều content và đăng nhiều hình ảnh rất tốt. Tôi nghĩ xu hướng này sẽ tiếp diễn".

Tổng thống Mỹ Donald Trump có 1 tỷ lượt cập nhật trên Twitter. Ông là một trong số những chính trị gia có tương tác cao nhất trên mạng xã hội. Dù là người ủng hộ Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa hay trung lập, dường như ông làm lu mờ hết tất cả các ứng cử viên Đảng Cộng hòa khác. Như vậy có nghĩa, nếu muốn củng cố hình ảnh thì tất cả các chính trị gia khác sẽ phải chi nhiều hơn cho truyền thông, mà một trong những phương pháp hiệu quả nhất hiện nay vẫn là các quảng cáo trên mạng xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước