Một số trường công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/07/2019 21:13 GMT+7

VTV.vn - Ba ngày sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi THPT Quốc gia, một số trường đại học đã công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

Trong đó, điểm sàn của các trường đại học thuộc top đầu cả nước hầu như không thay đổi so với năm 2018.

Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm sàn ở cả 3 cơ sở. Cụ thể, mức điểm nhận hồ sơ tại trụ sở chính ở Hà Nội và cơ sở TP.HCM là 20,5, cơ sở Quảng Ninh là 17,0 điểm.

Một trường thuộc top đầu khác cũng giữ mức điểm nhận hồ sơ so với năm 2018 là Đại học Kinh tế quốc dân với 18 điểm.

Trong những ngày tới, các truờng đại học khác sẽ tiếp tục công bố điểm sàn để các thí sinh lấy làm cơ sở cho việc thay đổi nguyện vọng trực tuyến, bắt đầu từ ngày 22/7.

Hà Nội: Hơn 9.800 bài thi điểm 9 trở lên Hà Nội: Hơn 9.800 bài thi điểm 9 trở lên

VTV.vn - Thống kê điểm thi THPT Quốc gia năm 2019 của Hà Nội cho thấy, địa phương này có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 97,6%, hơn 9.800 bài thi điểm từ 9 trở lên (không tính thí sinh tự do).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước