Ngày nắng nóng đầu tiên tại Hà Nội

Quỳnh Hoa (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 04/05/2020 18:36 GMT+7

VTV.vn - Nhiệt độ Hà Nội có lúc đã lên mức 35 độ C. Nắng liên tục từ sáng đến chiều đã khiến cho bầu không khí không còn dễ chịu như những ngày trước.

Bắt đầu tuần mới cũng là ngày bắt đầu đợt nóng diện rộng đầu tiên mùa hè năm nay ở miền Bắc.

Áo chống nắng, kính dâm, khẩu trang đã được người dân sử dụng triệt để khi đi đường để có thể hạn chế tối đa việc tiếp xúc với ánh nắng. Nhiều người tận dụng bóng râm để dừng chờ đèn đỏ hay nghỉ ngơi ven đường. Mặc dù mới chỉ là ngày nóng đầu tiên của mùa hè nhưng có lẽ với việc mọi người đã quen ở trong nhà suốt thời gian dài nên sẽ ít nhiều cảm thấy khó chịu khi ở ngoài trời với thời tiết này.

Cái nóng chưa dừng lại ở đây, người dân Hà Nội sẽ còn phải đối mặt với nắng nóng trong cả tuần này. Bắt đầu từ ngày 5/5, nhiệt độ có thể lên 37-39 độ C. Cộng thêm hiệu ứng đô thị, cảm nhận thực tế ngoài trời sẽ hơn 40 độ C. Theo các chuyên gia đánh giá, đây là đợt nắng nóng gay gắt, có thể là đợt nóng nhất nhì của năm.

Không chỉ Hà Nội, nắng nóng cũng là xu thế thời tiết chung trên cả nước trong tuần này. Vì thế, người dân cần có những biện pháp bảo vệ sức khỏe khi di chuyển hay hoạt động ngoài trời, nhất là khi mọi người đã trở lại với guồng quay công việc thường nhật sau kỳ nghỉ lễ và học sinh cũng phải trở lại trường học.

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng trên diện rộng Miền Bắc, miền Trung nắng nóng trên diện rộng Nắng nóng tới 40 độ ở Hà Nội ngay đầu tháng 5 Nắng nóng tới 40 độ ở Hà Nội ngay đầu tháng 5 Nắng nóng kéo dài, hàng loạt hồ chứa ở Quảng Ngãi cạn kiệt nước Nắng nóng kéo dài, hàng loạt hồ chứa ở Quảng Ngãi cạn kiệt nước

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước