Người Việt kỳ vọng mua xe ô tô hạng sang của EU với giá rẻ sau EVFTA

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/07/2019 18:46 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tham gia Hiệp định EVFTA, người tiêu dùng Việt Nam kỳ vọng sẽ được mua ô tô nhập khẩu từ EU với giá rẻ, đặc biệt là các xe hạng sang.

Hiệp định EVFTA dự kiến có hiệu lực từ 2020, khi đó các cam kết sẽ được thực hiện. Với lĩnh vực ô tô, thuế suất nhập khẩu ưu đãi sẽ giảm dần về mức 0%. Theo tính toán, bình quân 1 năm giảm thuế nhập khẩu 7%. 

Theo các doanh nghiệp, sau 4 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, những chiếc xe có giá bán từ 1,5 - 3 tỷ đồng, dung tích xi lanh dưới 2.5L sẽ giảm từ hơn 200 - 400 triệu đồng. 

Hiện ô tô châu Âu nhập khẩu về Việt Nam hầu hết là xe hạng sang như: Mercedes, Audi, BMW, Land Rover... cùng một số dòng bình dân như: Volkswagen, Volvo, Peugeot...

Doanh nghiệp châu Âu quan tâm về lộ trình EVFTA Doanh nghiệp châu Âu quan tâm về lộ trình EVFTA

VTV.vn - Tại sự kiện "The evfta: What's next?" do Eurocham tổ chức sáng 5/7, lộ trình cụ thể của EVFTA là một trong những vấn đề được các doanh nghiệp châu Âu rất quan tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước