Nỗi ám ảnh mang tên nano vàng

Truyền hình CAND-Thứ hai, ngày 17/06/2019 21:27 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm người đã dùng chiêu trò mờ ám, thủ đoạn tinh vi dụ dỗ bệnh nhân ung thư mua nano vàng giá trên trời dù sản phẩm này chưa từng được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Ngay khi tiếp nhận nguồn tin, nhóm PV Truyền hình CAND đã tiếp cận thông tin và phát hiện nano vàng được bán theo đường dây có tổ chức, điều hành bởi một người và có sự liên quan của một số cá nhân, tập thể.

Cùng với đó là không ít câu chuyện đau lòng và sự ân hận muộn màng của người nhà bệnh nhân vì đã lầm tưởng về tác dụng của sản phẩm có tên gọi nano vàng.

Chị Đào Thu Thủy là bệnh nhân ung thư tử cổ cung. Năm 2016, chị bắt đầu các đợt điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Vĩnh Phúc, rồi Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Trong thời gian ấy, chị được một người trong Câu lạc bộ Cuộc chiến chống ung thư giới thiệu về vật liệu nano vàng - một "thần dược" đối với bệnh nhân ung thư. Trong lúc tuyệt vọng vì những cơn đau hành hạ, khao khát sống của chị Thuỷ thêm một lần nữa được nhen nhóm.

Chị Lê Mai Hương, vợ anh Phan Ngọc Thân, ra đi ở tuổi 50, sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tụy. Cũng giống như chị Thủy, khao khát sống những ngày cuối đời của chị Hương được gửi trọn vào vật liệu nano vàng, dù trước đó, kết quả điều trị của chị tại Singapore đang có những tiến triển tốt.

Từ thông tin có được của những nhân chứng đã từng mua và sử dụng vật liệu nano vàng, nhóm phóng viên đã tìm đến địa chỉ bán. Từ đây, tác giả nano vàng cũng như đường dây có tổ chức, tính toán trục lợi trên nỗi đau của người bệnh và gia đình đã dần hé lộ.

Bán thì tổ chức bí mật, người mua phải ký giấy tự chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra, chụp ảnh thì bị đuổi ra ngoài. Chỉ nhìn vào cách thức này cũng đã cho thấy đường dây được tổ chức tinh vi. Khi tìm hiểu về người đứng đầu điều khiển đường dây này, nhiều sự thật đã hé lộ thêm. Tháng 9/2018, khi những thông tin về nano vàng được truyền tải, nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đã bày tỏ nhiều quan điểm trên cơ sở chuyên môn, cáo buộc hành động thử nghiệm mờ ám vật liệu nano vàng trên cơ thể người.

Bộ Y tế ra thông báo nghiêm cấm việc mua bán và sử dụng sản phẩm nano vàng như một loại thuốc chữa ung thư. Những đơn vị liên quan cũng đã có động thái xử lý sai phạm. Cộng đồng bệnh nhân ung thư và người thân, những người trước đó còn e ngại vì xấu hổ và tổn thương, cũng đồng loạt lên tiếng.

Sau khi loạt phóng sự này phát sóng, rất nhiều bệnh nhân và người nhà từng sử dụng nano vàng bắt đầu lên tiếng sau thời gian dài sống trong cảm giác ân hận và tội lỗi.

Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế trong việc việc thanh tra, giám sát hoạt động mua bán nano vàng tại các địa phương. Các cá nhân, tập thể có liên quan đến đường dây mua bán và thử nghiệm nano vàng cũng đã bị xử lý. Tuy nhiên, nỗi đau của các gia đình có bệnh nhân ung thư vẫn còn đó.

Nano vàng không thuộc danh mục thuốc điều trị ung thư ở Việt Nam Nano vàng không thuộc danh mục thuốc điều trị ung thư ở Việt Nam

VTV.vn - Tại Việt Nam, hiện nay nano vàng không có tên trong danh mục thuốc điều trị ung thư. Bộ Y tế không có khuyến cáo người dân sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước