Phương pháp mổ đục thủy tinh thể không cần dao

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/08/2019 17:37 GMT+7

VTV.vn - Đây là công nghệ mới nhất được ứng dụng trong điều trị đục thủy tinh thể có nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp phẫu thuật Phaco truyền thống.

Thay thủy tinh thể là một trong những phương pháp đơn giản nhất, hiệu quả nhất giúp mang lại ánh sáng cho những người thị lực kém hoặc mất hẳn thị lực. Ngày nay với phương pháp phẫu thuật không dùng đến dao, bệnh nhân sẽ phục hồi trong thời gian ngắn, thậm chí không hề cảm thấy đau đớn trong và sau phẫu thuật.

Cách đây 6 tháng, bà Phạm Thị Thái (71 tuổi) ở Cửa Bắc, Hà Nội bất ngờ thấy mắt mình mờ nhòe, thị lực kém hẳn. Các bác sĩ cho biết, bà bị đục thủy tinh thể ở cả 2 mắt và cần phải mổ. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhắc đến dao kéo là bà đã sợ. Chỉ đến khi biết đến phương pháp phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể bằng công nghệ Laser, bà mới phần nào yên tâm.

"Sau khi mổ 20 ngày, mắt tôi rất tinh tường và hiện có thể đọc báo", bà Thái nói.

Phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng tia Laser là không sử dụng dao, thay vào đó là sử dụng tia Femtosecond Laser. Đây là công nghệ mới nhất được ứng dụng trong điều trị đục thủy tinh thể có nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp phẫu thuật Phaco truyền thống.

Tuy chi phí của phương pháp mổ bằng tia laze cao hơn nhưng với ưu điểm cả về độ chính xác và tốc độ phục hồi, phương pháp này vẫn đang ngày càng được ưa chuộng.

Sau phẫu thuật đục thủy tinh thể, mắt cần chăm sóc thế nào? Sau phẫu thuật đục thủy tinh thể, mắt cần chăm sóc thế nào?

VTV.vn - Sau khi phẫu thuật đục thủy tinh thể, bệnh nhân nên nghỉ ngơi và hạn chế tiếp xúc với máy tính, tivi, không nên ra ngoài nhiều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước