Quảng Trị: Xử lý cán bộ sử dụng bằng giả

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/06/2019 20:30 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, 7 trong tổng số 14 cán bộ huyện sử dụng bằng giả để hoàn thành hồ sơ đã bị xử lý.

Cách đây 5 năm, 14 cán bộ ở huyện Hướng Hóa thi THPT không đạt nên nghe lời Nguyễn Thị Thúy Hiền trú tại thị trấn Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị ,nộp mỗi người 13 triệu đồng để phúc khảo bài thi. Sau một thời gian, Hiền đã đưa cho mỗi cán bộ trên một bằng tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên sau đó, đối tượng Hiền đã bị bắt và kết án 9 tháng tù do làm giả giấy tờ. 

14 cán bộ xã nói trên đều đảm nhận các chức vụ như cán bộ địa chính, văn hóa, phụ nữ, đoàn thanh niên, mặt trận. Huyện Hướng Hóa đã cho thôi việc, nghỉ việc đối với 7 cán bộ còn lại 7 người huyện Hướng Hóa đang tiếp tục xử lý. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước