Sách về giáo dục đại học của tiến sĩ Nguyễn Xuân Xanh đoạt giải Sách hay 2019

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/09/2019 20:46 GMT+7

VTV.vn - Cuốn sách "Đại học - Định chế giáo dục cao thay đổi thế giới - Từ trung cổ đến hiện đại" của tiến sĩ Nguyễn Xuân Xanh đã đoạt giải Sách hay năm 2019.

Giải thưởng Sách hay năm 2019 vừa vinh danh 8 cuốn sách tiêu biểu của năm, đại diện cho các hạng mục khác nhau. Trong đó cuốn sách "Đại học - Định chế giáo dục cao thay đổi thế giới - Từ trung cổ đến hiện đại" của tiến sĩ Nguyễn Xuân Xanh đã đoạt giải ở hạng mục Giáo dục.

Cuốn sách được đánh giá là nguồn tư liệu hết sức phong phú và công phu về lịch sử định chế các đại học nói chung và về triết lý giáo dục đại học nói riêng, từ thời Hy-La cổ đại đến giáo dục đại học của Đức và Mỹ suốt nhiều thế kỷ. 

Cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh đến những yếu tố sống còn tạo nên nền giáo dục đại học hiện đại, đó là tính tự chủ, vai trò của nghiên cứu khoa học và tự do học thuật. Vì vậy, rất có ích cho các nhà quản lý, những chuyên gia về giáo dục đại học và cho cả sinh viên đại học trong bối cảnh hiện nay.

Nhiều điểm đặc biệt trong Giải Sách hay năm 2019 Nhiều điểm đặc biệt trong Giải Sách hay năm 2019

VTV.vn - Khác với 8 mùa giải trước, mùa Giải Sách hay năm 2019 không đơn thuần chỉ là giải thưởng bình chọn ra những ấn phẩm xuất sắc nhất năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước