Làm bài tập vào sách giáo khoa – Nên hay không?

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/10/2018 16:51 GMT+7

VTV.vn - Thông tin về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ra chỉ thị: yêu cầu giáo viên hướng dẫn học sinh hạn chế viết vào sách giáo khoa đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Điều này khiến nhiều giáo viên và cả phụ huynh băn khoăn vì SGK hầu hết được gia đình mua cho học sinh và đây là tài sản cá nhân.

Trong khi nhiều vị phụ huynh ủng hộ con trẻ làm bài tập vào sách giáo khoa, việc làm bài vào sách sẽ giúp trẻ không phải chép lại đề và viết quá nhiều. Bài học, bài tập ngày nay bố trí hình ảnh minh họa đẹp, dễ thương, có màu sắc nên sẽ kích thích các cháu học tập hơn, một số phụ huynh khác lại cho rằng việc học sinh hạn chế viết vào sách giáo khoa là chủ trương đúng.

Nhiều băn khoăn về việc sử dụng sách giáo khoa gây lãng phí Nhiều băn khoăn về việc sử dụng sách giáo khoa gây lãng phí

VTV.vn - Nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng sách giáo khoa như hiện nay gây lãng phí lớn do học sinh thường viết đáp án trực tiếp vào sách nên không thể tái sử dụng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước