Sắp xét xử Hưng “kính” và đồng bọn trong vụ cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/06/2019 19:38 GMT+7

VTV.vn - Ngày 11/7, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại chợ Long Biên do Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") cầm đầu.

Hưng “kính” sinh năm 1963, là Tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên. Cùng ra hầu tòa trong vụ án này còn có 4 bị cáo nguyên là nhân viên Tổ bốc dỡ hàng hóa, bao gồm: Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến "hói"), Lê Thanh Hải (tức Hải "gió"), Nguyễn Mạnh Long (tức Long "cao") và Dương Quốc Vương (tức Vương "lợn"). Cả 5 bị cáo đều bị truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố, các đối tượng này có hành vi đe dọa, chèn ép trong công việc kinh doanh để bắt một số tiểu thương chợ Long Biên phải nộp nhiều loại tiền khác nhau. Nếu không nộp tiền sẽ bị đuổi không cho xe ô tô đỗ vào nhập hàng hoặc bị tấn công, chèn ép bằng nhiều hình thức khác.

Truy tố Hưng 'kính' và đồng phạm cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên Truy tố Hưng "kính" và đồng phạm cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên

VTV.vn - Liên quan đến vụ án "cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại chợ Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, hôm nay, VKSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố 5 bị can.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước