Singapore xây dựng thành phố ngầm dưới lòng đất

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/09/2019 19:50 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Singapore đã chính thức triển khai thực hiện kế hoạch ngầm hóa ở 3 khu vực là phía Nam Marina, khu Pungol và Jurong.

Với diện tích khoảng 720km2, Singapore đã phải triển khai mọi biện pháp có thể để tận dụng đất đai nhằm phục vụ cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, từ bồi đắp thêm đất ngoài biển hay xây dựng các tòa nhà chọc trời. Tuy vậy, với số dân được dự báo sẽ tăng đều trong vài năm tới, Singapore đã quyết định triển khai kế hoạch phát triển thành phố ngầm dưới lòng đất.

Chính phủ Singapore đã chính thức triển khai thực hiện kế hoạch ngầm hóa ở 3 khu vực là phía Nam Marina, khu Pungol và khu vực Jurong, nơi tập trung nhiều cơ sở công nghiệp, văn phòng và ít dân cư. Theo Cơ quan Tái phát triển đô thị Singapore, điều này sẽ giúp giải phóng diện tích mặt đất rộng khoảng 1.000 ha dùng để xây dựng nhà ở, công viên và các công trình công cộng khác. Chính quyền Singapore hy vọng trong tương lai, 90% số nhà ở sẽ nằm trong khu vực có thể đi bộ tới các công viên xung quanh đó, cũng như nơi làm việc và các tiện ích giải trí khác nằm ngay tại lòng đất bên dưới.

Giáo sư Johanes Widodo - Trường Quy hoạch và Môi trường, Đại học Quốc gia Singapore cho hay: "Với yêu cầu tối đa hóa diện tích chật hẹp của Singapore, phát triển các công trình ngầm là một hướng đi chiến lược. Trong tương lai nếu chúng ta có thể giải phóng nhiều diện tích trên mặt đất và sử dụng phần diện tích dưới lòng đất một cách hiệu quả hơn có thể tạo ra nhiều cảnh quan đẹp, không gian sống tốt và xanh hơn cho người dân, đồng thời cũng làm cho một thành phố chật chội như Singapore trở thành nơi làm việc lý tưởng. Chúng tôi muốn có một môi trường sống tuyệt vời hơn cho người dân và kế hoạch này chính là sự chuẩn bị cho điều đó".

Ngoài tiết kiệm diện tích đất và tăng cường tính kết nối, việc hạ ngầm các công trình sẽ giảm tải nhu cầu sử dụng điều hòa không khí, giúp một quốc gia có khí hậu nhiệt đới như Singapore giảm bớt được gánh nặng về năng lượng, đồng thời có thể giảm thải mỗi năm 34.500 tấn CO2 ra môi trường.

Mặc dù kế hoạch xây dựng các công trình ngầm dưới lòng đất cũng gặp phải những thách thức không nhỏ, song các nhà quy hoạch Singapore tin rằng nó sẽ mang lại lợi ích và thiết thực đối với nước này.

Để hiểu rõ hơn về kế hoạch đầy tham vọng trên của Singapore, mời quý vị theo dõi thêm thông tin từ phóng viên Trần Khiên - phóng viên Đài THVN Thường trú tại Singapore.

Mục sở thị xe bus không người lái của Singapore Mục sở thị xe bus không người lái của Singapore

VTV.vn - Singapore đang tiếp tục tiến hành thử nghiệm xe bus không người lái và sẽ trở thành nước thứ hai sau Mỹ chính thức đưa loại hình này vào hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước