Nhiều trường hợp bị xử lý vì đưa sai sự thật về vaccine ngừa virus Corona

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/02/2020 18:56 GMT+7

VTV.vn - Hai ngày nay, mạng xã hội lan truyền thông tin có thuốc điều trị và vaccine phòng ngừa virus Corona. Tuy nhiên đây là các thông tin sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm.

Các tài khoản đăng thông tin này hiện đều đã đăng cải chính, làm rõ thông tin, tuy nhiên, bài đăng vẫn được chia sẻ.

"Nga là nước đầu tiên tìm ra 3 loại thuốc điều trị CoronaVirus. Shop hiện đang có 100 vỉ đầu tiên, cuối tuần về hàng"; hay có shop còn báo giá vaccine 200$/mũi, tiêm 2 mũi cách nhau 25 ngày - đây là những thông tin gây xôn xao 2 ngày qua. Tuy nhiên, loại vaccine trên ảnh chụp được xác định là vaccine dành cho chó, phòng bệnh cho một số virus Corona chủng cũ. Trong khi đó, hiện thế giới vẫn chưa có thuốc điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới như quảng cáo.

Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, đến nay đã xử lý 187 trường hợp ở 27 tỉnh, thành đăng tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh do virus Corona chủng mới, xử phạt hành chính trên 250 triệu đồng. 

Bộ Công an đã phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới để yêu cầu gỡ bỏ hơn 250 đường dẫn chứa thông tin giả, sai sự thật về dịch bệnh.

Vĩnh Phúc giám sát 138 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus Corona Vĩnh Phúc giám sát 138 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus Corona

VTV.vn - Ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang giám sát 138 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới. Tỉnh đã gửi 97 mẫu xét nghiệm, trước mắt đã có 15 mẫu âm tính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước