Thủ tướng Nhật Bản mong muốn làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran

Đức Cường - Hồng Khang (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ tư, ngày 12/06/2019 19:33 GMT+7

VTV.vn - Phát biểu trước khi lên máy bay rời Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Abe cho biết ông sẽ cố gắng đóng vai trò hòa giải giữa Iran với Mỹ trong lúc căng thẳng hai nước tăng cao.

Hôm nay (12/6), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên đường đến Iran, bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày tại quốc gia Trung Đông.

Chuyến thăm của người đứng đầu chính phủ Nhật Bản diễn ra vào thời điểm thỏa thuận hạt nhân Iran đã bị đổ vỡ và Mỹ cảnh báo sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên nước này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến thăm Iran sau khi nhận được sự ủng hộ trực tiếp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhật Bản là một trong số ít các quốc gia duy trì được mối quan hệ thân thiện với cả Mỹ và Iran. Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ làm cầu nối giúp hai bên quay trở lại bàn đàm phán.

Nhật Bản đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về nguy cơ nổ ra xung đột quân sự tại Trung Đông, nơi đang cung cấp trên 80% dầu thô và 20% khí đốt cho nền kinh tế nước này.

Chuyến thăm lần này của ông Shinzo Abe cũng đánh dấu việc lần đầu tiên sau 41 năm mới có một vị Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Iran, kể từ khi quốc gia này tiến hành cuộc cách mạng Hồi giáo vào năm 1978. Nhật Bản hy vọng tình hình Iran sẽ được giải quyết một cách hòa bình và các bên sẽ tìm được tiếng nói chung.

Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran

VTV.vn - Mỹ không muốn chiến tranh với Iran nhưng sẽ bảo vệ lợi ích của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước