Tràn lan tình trạng học sinh đi xe máy phân khối lớn

Trâm Anh - Duy Hoàng (VTV9)-Thứ năm, ngày 19/09/2019 20:26 GMT+7

VTV.vn - Tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tình trạng học sinh điều khiển xe máy phân khối lớn trên 50cm3 vẫn diễn ra phổ biến.

Vào giờ tan học tại Trường THPT Lê Thánh Tôn và trường THPT Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điểm đến của khoảng 50% học sinh của hai trường này là các điểm trông giữ xe máy ở chợ Bình Tân và khu vực xung quanh trường. Học sinh đi xe máy chở ba, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách, với nhiều người tham gia giao thông, tình trạng học sinh điều khiển xe máy phân khối lớn thực sự trở thành nỗi ám ảnh.

Tại một bãi giữ xe ở chợ Bình Tân, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, gần 2/3 số xe máy phân khối lớn ở đây đều là của học sinh hai trường THPT ở gần đó. Trên thực tế, nhà trường biết về việc học sinh gửi xe xung quanh trường nhưng không thể kiểm soát, quản lý. Các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa cũng thừa nhận, việc theo dõi và quản lý tất cả bãi giữ xe cho học sinh gửi là không đơn giản

Hàng ngày, các bãi giữ xe xung quanh các trường ở thành phố Nha Trang vẫn đang hoạt động. Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, người đủ 16 tuổi, độ tuổi học sinh cấp 3 hiện nay, được phép điều khiển xe máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3. Do đó, cùng với giải pháp của ngành chức năng và nhà trường, điều quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để tăng hiệu quả công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức cho chính học sinh và phụ huynh.


Hà Nội: Nhiều học sinh đi xe máy, xe điện không đội mũ bảo hiểm Hà Nội: Nhiều học sinh đi xe máy, xe điện không đội mũ bảo hiểm

VTV.vn - Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện và xe máy điện là tình trạng diễn ra phổ biến với học sinh các cấp phổ thông tại Hà Nội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước